-
TP.HCM: Kinh hoàng khoảnh khắc 50m đường "biến mất" xuống lòng kênh sau tiếng động lớn -
Chuyện lạ ngày Tết: Nàng dâu "mừng rơi nước mắt" vì bị bố chồng gạt tên khỏi danh sách về quê -
Miền Bắc sắp chuyển rét đậm, rét hại do đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh -
Hà Nội: Phân luồng, cấm đường hàng loạt tuyến phố quanh sân vận động Mỹ Đình từ ngày 18/1 -
Danh tính người phụ nữ hô hào đua xe ở Hà Nội, lời khai khi bị triệu tập lên làm việc với công an -
Chuyên gia cảnh báo: 4 thói quen "lười" đang âm thầm bào mòn tuổi thọ của bạn -
Tóc Tiên ly hôn Touliver sau 6 năm: Nhìn lại quan điểm sống tự do và lý do chưa từng sinh con -
Indonesia huy động lực lượng tìm kiếm máy bay mất tích, toàn bộ hành khách và thành viên chưa rõ số phận -
"Thuế quan đổi đất": Tổng thống Trump áp thuế 8 nước Châu Âu để mua bằng được Greenland -
U23 châu Á 2026: Xác định hai trận bán kết chưa từng có
Thế giới
26/11/2021 15:50'Siêu biến thể' Covid-19 được coi là tồi tệ nhất từ trước đến nay khiến số ca nhiễm ở Nam Phi tăng vọt, WHO họp khẩn, các nước áp hạn chế đi lại
Trong một cuộc họp báo bất thường tối muộn hôm qua (giờ địa phương), Bộ Y tế Nam Phi và nhiều chuyên gia cảnh báo biến thể Covid-19 mới B.1.1.529 mang nhiều đột biến có thể lây nhiễm nhanh hơn và né tránh phản ứng miễn dịch của cơ thể con người.
Viện Bệnh Truyền nhiễm Quốc gia Nam Phi (NICD) cho biết tới nay đã xác định 22 ca nhiễm biến thể này.
Trong vài tuần qua, số ca nhiễm mới được ghi nhận ở Nam Phi mỗi ngày vào khoảng vài trăm, tuy nhiên trong những ngày gần đây đã tăng lên hơn 1.000 và hôm qua đã lên tới 2.465.
Dữ liệu mà các phòng thí nghiệm ở Nam Phi thu thập được cho thấy biến thể mới chủ yếu xuất hiện ở tỉnh Gauteng vốn rất đông dân cư. Thành phố lớn nhất của Nam Phi Johannesburg và thủ đô Pretoria đều thuộc tỉnh Gauteng. Ngoài ra, một số tỉnh khác cũng ghi nhận ca nhiễm B.1.1.529.
Biến thể B.1.1.529 cũng đã được phát hiện ở Botswana và Đặc khu Hành chính Hong Kong (Trung Quốc). Ca bệnh ở Hong Kong là một người trở về từ Nam Phi.
Trong một thông báo mới đây, quyền giám đốc điều hành NICD Adrian Puren cho rằng mục tiêu lúc này là xác định xu hướng hành vi của virus.
"Các chuyên gia của chúng tôi đang nỗ lực hết sức dựa trên hệ thống giám sát để tìm hiểu về biến thể mới và những nguy cơ có thể xảy ra," Puren cho hay.
WHO hôm 25/11 thông báo sẽ tổ chức họp khẩn liên quan tới biến thể B.1.1.529.
"Chúng tôi chưa biết gì nhiều về biến thể mới. Những gì chúng tôi đã biết là biến thể mới có rât nhiều đột biến. Mối lo ngại của chúng tôi là lượng lớn đột biến có thể làm thay đổi cách thức hoạt động của virus," tiến sĩ Maria Van Kerkhove, người đứng đầu về chuyên môn của WHO trong các vấn đề ứng phó với Covid-19 cho biết.
Biến thể mới cũng khiến giới chức y tế Anh lo ngại vì số lượng đột biến lớn và khả năng lây nhiễm nhanh ở người trẻ tuổi.
Cơ quan An ninh Y tế Anh (UKHSA) cho biết B.1.1.529 có protein gai khác hẳn so với phiên bản virus SARS-CoV-2 ban đầu mà giới khoa học nghiên cứu để phát triển vaccine.
UKHSA đánh giá các đột biến của B.1.1.529 có thể khiến virus né tránh được phản ứng miễn dịch sinh ra bởi vaccine hay sinh ra tự nhiên do đã từng nhiễm bệnh trước đó. Cơ quan này cũng cho rằng biến thể có nguy cơ lây lan nhanh hơn.
Nhiều quan chức Anh cho rằng B.1.1.529, vốn có số đột biến gấp đôi so với Delta, là "biến thể tồi tệ nhất tới nay".
"Chúng ta biết rằng biến thể này có một số lượng lớn đột biến, có lẽ là gấp đôi số đột biến ở biến thể Delta," Bộ trưởng Y tế Anh Sajid Javid nói.
"Điều đó có nghĩa là nó có thể lây nhiễm nhanh hơn, và các loại vaccine hiện nay có thể kém hiệu quả hơn," ông Javid nói thêm.
Giới chức Anh hôm 26/11 cho biết sẽ tạm thời cấm bay từ Nam Phi, Namibia, Botswana, Zimbabwe, Lesotho và Eswatini. Công dân Anh trở về từ những nước này sẽ phải cách ly.
Giới khoa học cho rằng vẫn cần thêm nghiên cứu phòng thí nghiệm để đánh giá khả năng biến thể làm giảm hiệu quả vaccine.
Tuy vậy, các quan chức đề nghị chính phủ Anh hành động nhanh chóng, quyết liệt trước sự xuất hiện của B.1.1.529, ngay cả khi phải thêm nhiều tuần lễ nữa giới khoa học mới có đủ thông tin cần thiết về biến thể này.
Trong khi đó, Israel hôm 25/11 cũng thông báo bổ sung Nam Phi vào danh sách các nước "đỏ", sau khi biến thể B.1.1.529 được phát hiện ở nước này, đồng nghĩa với việc người Israel sẽ không thể di chuyển tới Nam Phi.
Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Mozambique, Namibia và Eswatini cũng được bổ sung vào danh sách "đỏ" của Israel. Những người không phải công dân Israel tới từ các nước này sẽ bị cấm nhập cảnh.
Công dân Israel trở về từ các nước trên sẽ phải cách ly tập trung bảy ngày tại cơ sở chỉ định, dù đã tiêm đủ liều vaccine hay chưa, đồng thời sẽ chỉ được rời khỏi điểm cách ly sau hai lần xét nghiệm PCR âm tính.
Những người không muốn xét nghiệm sẽ bị buộc cách ly 14 ngày.
Sau khi thảo luận cùng các quan chức y tế, thủ tướng Israel Naftali Bennett đã yêu cầu xem xét khả năng dừng tất cả các chuyến bay từ Nam Phi và tới Nam Phi cũng như các nước lân cận, nhưng chưa có quyết định nào được công bố.
Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)
- Vào bán kết, U23 Việt Nam hưởng nhiều lợi thế lớn nhờ chiếm vị trí của chủ nhà Saudi Arabia (1 giờ trước)
- Clip người phụ nữ bị lấy trộm 800 tờ vé số trong tích tắc dù đứng ngay gần, hé lộ bí mật phía sau? (1 giờ trước)
- Cập nhật thông tin mới nhất về không khí lạnh: Miền Bắc sắp chuyển rét đậm (1 giờ trước)
- Hà Nội kiểm định, đánh giá chất lượng các chung cư cũ (1 giờ trước)
- Bầu Đức hé lộ danh tính người đàn ông sẵn sàng cho vay 2000 tỷ sau bức thư tay mà không cần giấy nợ (2 giờ trước)
- Kết quả điều tra vụ đầu bếp lâu năm bị cuốn vào máy trộn bột khổng lồ, hiện trường gây ám ảnh (2 giờ trước)
- Lời khai của kẻ cầm rựa rượt chém người trước quán cà phê ở Huế, bất ngờ lý do "phát điên" (2 giờ trước)
- Việt Nam nhận lời mời tham gia Hội đồng Hòa bình Dải Gaza (2 giờ trước)
- Nam thanh niên bị chém suýt chết trên đường đi làm về, nguồn cơn mọi chuyện không ai nghĩ đến (3 giờ trước)
- Học sinh Việt Nam thắng lớn tại Kỳ thi Olympic Hóa học Châu Á 2026 với 44 giải thưởng (3 giờ trước)